Mường Nhé cần tăng cường quản lý, sử dụng đất đai

06:47 - Thứ Bảy, 17/09/2022 Lượt xem: 3444 In bài viết

ĐBP- Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên đất đai và môi trường trên địa bàn huyện Mường Nhé tuy đã có chuyển biến, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn song vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về đất đai, xây dựng.

Dãy nhà khung sắt, mái lợp tôn được dựng trái phép tại khu vực Km36+250 quốc lộ 4H2.

Có mặt tại vị trí Km36+250 quốc hộ 4H2 tại bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (đoạn từ trụ sở UBND xã Sín Thầu đến lối mở A Pa Chải), chúng tôi dễ dàng quan sát thấy nhiều nhà khung sắt, mái lợp tôn được dựng lên dọc tuyến đường. Tìm hiểu được biết đây là diện tích hơn 7.163m2 được ông L.V.Đ. (xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé) tự ý san ủi và phân lô dựng thành 10 nhà mái tôn. Qua kiểm tra, đối chiếu với các loại bản đồ quy hoạch, diện tích trên là đất trồng cây hàng năm khác. Ngoài 10 nhà mái tôn của ông Đ., tại xã Sín Thầu hiện nay còn 4 nhà mái tôn khác của ông C.V.S. và 5 nhà mái tôn của các ông bà C.V.K., C.V.K., C.T.T. (cùng trú tại xã Mường Nhé) đã chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định, xây dựng trái phép và lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông. Ngoài ra trên địa bàn xã còn một số trường hợp tự ý san gạt cải tạo mặt bằng như: Tại Km27+270 quốc lộ 4H2, thuộc phạm vi nằm trong hành lang giao thông bên taluy âm được xác định là khu đất của gia đình ông B.V.T. (trú tại khu vực A Pa Chải) tự ý san gạt, cải tạo mặt bằng canh tác...

Ông Pờ Chinh Phạ, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết: Năm 2021 đến nay, UBND xã Sín Thầu đã tích cực thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng đất trên địa bàn; tiến hành lập 10 biên bản kiểm tra đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm các quy định về đất đai, xây dựng. Cụ thể như: 1 trường hợp cải tạo mặt bằng đất trồng cây lâu năm, 1 trường hợp có phản ánh về tranh chấp đất đai, 8 trường hợp mua, bán đất và san ủi mặt bằng phân lô chia thửa dựng nhà. Đồng thời đình chỉ các hoạt động sai phạm, thông báo ngăn chặn và báo cáo UBND huyện. Tuy nhiên, một số vi phạm đến nay chưa áp dụng được các biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để. Nguyên nhân do các đối tượng sử dụng đất không có mặt tại địa bàn, chỉ thuê người làm.

Từ khi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Mường Nhé đã có nhiều chuyển biến, từng bước đi vào nền nếp. Việc sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả hơn góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, thực tế vẫn xảy ra tình trạng tự ý nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật; lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tự ý san ủi, xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, tình trạng tranh chấp đất đai vẫn xảy ra.

Về việc xử lý các vi phạm, ông Lò Văn Tâm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Nhé cho biết: Nhằm tăng cường quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện hiệu quả hơn, từng bước chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai. Trong đó, chú trọng nội dung về quyền, nghĩa vụ của người quản lý, sử dụng đất đai, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, người sử dụng đất trong quản lý, sử dụng theo quy định. Tăng cường kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai, môi trường tại các xã. Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, lập lại kỷ cương đưa công tác quản lý đất đai vào nề nếp, UBND huyện Mường Nhé đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/5/2022, về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường và khoáng sản trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới huyện sẽ quyết liệt kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm về đất đai trên địa bàn.

Bài, ảnh: Đức Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top